Tấn công bằng bom xăng tại Bình Phước, 4 người nhập viện

Ngày 5-5, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Hiếu (36 tuổi, ngụ tại huyện Lộc Ninh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị hàng xóm tấn công bằng "bom xăng" ,một người trong gia đình chị Yến bị bốc cháy dữ dội. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, sáng 5-5 trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một gia đình bị tấn công bom xăng tới tấp khiến nhiều người bị bỏng và bị thương.

Theo công an huyện Lộc Ninh, đây là vụ việc xảy ra vào đêm 21-4 tại ấp 1B (xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, Bình Phước). Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 21-4, do mâu thuẫn từ trước, chị Huỳnh Thị Yến và người hàng xóm là chị Nguyễn Thị Thơm xảy ra cãi vã rồi ném gạch đá vào nhà nhau.

Đến khuya cùng ngày, khi Phan Ngọc Hiếu (36 tuổi, là chồng chị Thơm) đi chơi về thấy cửa kính nhà bị vỡ, bảng hiệu quảng cáo bị rách nên bực tức cầm bảng hiệu ném sang nhà chị Yến.

Sau một ngày bỏ trốn, Hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Minh Ngọc

Thấy vậy, một số người thân của gia đình chị Yến nhặt bảng hiệu lên rồi tấn công lại. Bực tức, Hiếu tiếp tục chạy vào nhà lấy 4 chai "bom xăng" ném sang nhà chị Yến, khiến chồng, cháu và vợ chồng người bạn của chị Yến bị bỏng và bị thương phải nhập viện cấp cứu. Gây án xong Hiếu bỏ trốn, đến ngày 22-4 thì Hiếu đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm