Tân Bình: Chủ trọ tố người thuê trộm xe SH

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đang điều tra vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại khu nhà trọ trên địa bàn.

Theo trình báo của anh Bùi Đức Huy (47 tuổi, ngụ phường 4, quận Tân Bình) tài sản bị mất là chiếc xe máy SH mode biển số 73B1-15086 của khách thuê trọ.

Anh Huy cho biết vụ trộm đã được trình báo kèm với clip từ camera an ninh cho Công an quận Tân Bình điều tra. Ảnh NT

Anh Huy cho biết thủ phạm trộm xe đã được camera an ninh của nhà trọ ghi nhận là người thuê trọ tên Th.

Người chủ cho biết: Th. thuê trọ từ khoảng tháng 2-2020. Quá trình thuê trọ người này hay dẫn bạn bè lạ mặt về chỗ trọ.

Đêm 8-4, camera an ninh ghi nhận Th. mở cửa cho một nam thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy đến. Sau đó hai người này vào phòng trọ làm gì không rõ.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nam thanh niên đã bẻ khóa chiếc xe rồi tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip.

Tới gần 0 giờ cùng ngày, Th. mở cửa cho bạn đi còn mình thì dùng dụng cụ phá khóa chiếc xe máy SH mode của khách thuê trọ, tẩu thoát.

Qua rà soát camera an ninh, anh Huy xác định người trong hình giống Th. nên đã gọi điện thoại cho người này và Th. hứa sẽ trả lại xe.

Sau nhiều lần liên lạc thì Th. tắt luôn điện thoại.

Chủ nhà trọ sau đó trình báo Công an phường 4 và Công an quận Tân Bình.

Nam thanh niên điều khiển chiếc xe khỏi khu nhà trọ đã được camera an ninh ghi nhận. Ảnh cắt từ clip

Anh Huy cho biết hiện chiếc xe bị mất là tài sản khá lớn và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra, thu hồi lại tang vật trả lại cho nạn nhân.

Theo tìm hiểu, ba năm trước, Công an quận 10 (TP.HCM) cũng đã tạm giữ hình sự Th. để điều tra về hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 9-10-2015, Th. đến thuê khách sạn trên đường Bắc Hải (phường 15, quận 10). Đến sáng ngày hôm sau thì lẻn vào phòng đối diện trộm tài sản và tiền rồi bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm