Tẩm xăng vào người, đốt nhà mẹ vợ

Trước đó ngày 15-2, vợ chồng L.V.T. (37 tuổi, ở thôn 11, xã Đắk Rông) xích mích nên bà O. (vợ ông T.) bỏ về nhà mẹ ruột ngủ qua đêm. Đến khoảng 22g ngày 15-2, L.V.T. mang 10 lít xăng đến nhà mẹ vợ rồi bất ngờ tưới lên người, nhà rồi châm lửa đốt khiến T. chết tại chỗ, ông N.V.G. (70 tuổi, cậu họ của vợ T.) bị phỏng nặng.

Nhiều nhân chứng cho biết sau khi nghe tiếng hét lớn chạy qua thì thấy lửa bốc nghi ngút trong nhà, mọi người tập trung dập lửa sau đó mới phát hiện hai người nằm trong đống lửa. Trong khi đó, bà O. cho biết chồng mình thường xuyên say xỉn rồi đánh đập vợ nên bà thường phải sang nhà mẹ ruột ở tạm. Nhiều lần T. dọa sẽ giết cả nhà nên bà đã nhờ chính quyền xã, tòa án huyện giải quyết nhưng sau đó vẫn tiếp tục sống với nhau.

Theo TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm