Tạm giữ trưởng công an bắn chủ tịch xã

Sáng 10-11, ông Nguyễn Ngọc Thấu (43 tuổi, Trưởng Công an xã Nghi Quang) đang bị cơ quan Công an huyện Nghi Lộc tạm giữ để điều tra vụ nổ súng tại trụ sở UBND xã Nghi Quang khiến ông Thanh bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Ngọc Thấu.

Ông Nguyễn Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang, xác nhận: "Sự việc nổ súng tại trụ sở UBND xã Nghi Quang khiến chủ tịch xã Nghi Quang bị thương vào chiều 9-11 là có thật".

Ông Tiến cho biết thêm, chiều 9-11, mọi cơ quan đoàn thể tại trụ sở UBND xã Nghi Quang hoạt động bình thường. Ông Thấu đến cơ quan muộn (15 giờ chiều mới đến trụ sở) do buổi trưa ông Thấu có đi nhậu, uống rượu với bạn.

Khi đến trụ sở UBND xã Nghi Quang, ông Thấu có nói tiếng lớn gây ồn ào. Chủ tịch UBND xã Nghi Quang ra can ngăn, khuyên ông không gây ồn ào ảnh hưởng đến công việc tập thể và cá nhân người khác.

Lúc này, ông Thấu nồng nặc mùi rượu, sử dụng súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ cấp cho công an xã) bắn vào người ông Thanh khiến ông này bị trúng đạn vào phần tay và vai.

Trụ sở UBND xã Nghi Quang, nơi xảy ra vụ nổ súng.

Ông Thanh được cán bộ UBND xã đưa đến bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc lên công an huyện. Còn ông Thấu đã được Công an huyện Nghi Lộc đưa về trụ sở để lấy lời khai, làm tường trình.

"Sau sự việc xảy ra, mọi hoạt động tại trụ sở UBND xã Nghi Quang diễn ra bình thường" - ông Tiến nói.

Như đã đưa tin, chiều 9-11 xảy ra vụ nổ súng tại trụ sở UBND xã Nghi Quang. Sau những tiếng súng nổ, cán bộ phát hiện ông Nguyễn Đình Thanh bị trúng đạn ở vai và tay. Ngay lúc đó, ông Thanh được đưa đến BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Cổng vào UBND xã Nghi Quang

Được biết ông Thấu học xong cấp 3 thì vào bộ đội. Sau khi xuất ngũ, ông về làm việc tại địa phương. Năm 2004, ông Thấu làm công an viên Công an xã Nghi Quang.

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp lớp Trung cấp Công an xã, ông được bổ nhiệm chức vụ trưởng Công an xã Nghi Quang cho đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm