Tạm giữ nghi phạm giết bạn trên bàn nhậu

Qua đó, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Quốc Duy (tự “Bé”, 17 tuổi) để điều tra về hành vi giết người, tạm giữ Lý Văn Được để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, tối 25-10, Danh Núi gọi điện thoại mời Được, Duy, Long và Hoàng đến uống bia tại một quán nhậu ở ấp 8, xã Bình Mỹ (Củ Chi). Tại đây Danh Núi ngồi với Trần Văn Tình, Nguyễn Văn Mừng.

Giữa chừng cuộc nhậu, Mừng hô hoán bị mất điện thoại iPhone 5 rồi nghi người lấy trộm ngồi chung bàn nhậu, ngầm ý bảo nhóm của Được. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng cự cãi. Hoàng cầm hai chai bia đập vào đầu Mừng. Duy rút dao bấm thủ sẵn xông đến đâm vào vùng bụng Mừng. Núi cùng Tình cũng bị Được, Hoàng cầm chai bia đánh vào đầu gây thương tích tại quán.

Ba nạn nhân Mừng, Núi, Tình được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng Mừng đã tử vong do chấn thương sọ não, Núi đang hôn mê, Tình được chuyển tiếp lên BV 115 bởi vết thương quá nặng. Đến sáng 26-10, Được, Long, Duy đã đến Công an xã Trung Chánh (Hóc Môn) đầu thú, khai báo về sự việc. Riêng Hoàng đã bỏ trốn.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm