Tạm giam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, tông gục CSGT

Ngày 7-6, thông tin từ Công an huyện Đan Phượng, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Phương (20 tuổi, trú tại Phú Thọ) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Phương chính là nam thanh niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, tông gục một chiến sĩ CSGT vào cuối tháng 5-2019 vừa qua.

Trần Văn Phương (trái) tông gục chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, chiều 29-5, tổ công tác Y5/141 - Công an TP Hà Nội được phân công làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn huyện Đan Phượng chiều về Hà Nội.

Trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Trần Văn Phương điều khiển xe Honda Dream 90H5-7846 vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

Cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tuy nhiên nam thanh niên không chấp hành mà tăng tốc, tông thẳng về phía tổ công tác.

Hậu quả, một trung úy CSGT đã bị tông giữa đường. Tổ công tác ngay lập tức đưa cán bộ này đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Trần Văn Phương bị khống chế, áp giải về trụ sở công an.

Hiện tại, chiến sĩ CSGT nói trên vẫn đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện, với chẩn đoán bị dập xương đùi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm