Tạm giam người đàn ông tàng trữ gỗ không rõ nguồn gốc

Ngày 7-9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Tiệp (47 tuổi, chủ hộ kinh doanh đồ gỗ ở huyện Krông Năng) để phục vụ công tác điều tra.

Ông Tiệp bị tạm giam hai tháng để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Trước đó, năm 2018, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đột xuất tại kho xưởng của ông Tiệp ở xã Đliêya (huyện Krông Năng). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 40 m3 gỗ các loại từ nhóm II đến nhóm VI.

Ông Tiệp bị tạm giam để điều tra.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng còn phát hiện 12 bãi tập kết hàng trăm hộp gỗ vuông và cây gỗ với tổng khối lượng gần 120 m3. Số gỗ này được tập kết xung quanh rẫy cà phê của gia đình ông Tiệp.

Tuy nhiên, ông Tiệp không thừa nhận đó là gỗ của gia đình ông. Ông Tiệp còn xuất trình 15 bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc số gỗ trong kho xưởng. Qua giám định, tổng số gỗ có trong kho xưởng của gia đình ông Tiệp có 27,4 m3 không rõ nguồn gốc.

Số gỗ này ông Tiệp thừa nhận đã mua từ một số người dân từ năm 2015 đến 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm