Tài xế xe ôm nằm chết bên đường

Tài xế xe ôm nằm chết bên đường ảnh 1
Hiện trường vụ án

Nhận tin báo, Công an huyện Ngọc Hồi đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Rấm (sinh năm 1954) ở thôn Ngọc Tiền, xã Đăk Sú, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), làm nghề lái xe ôm. Anh Rấm bị kẻ xấu dùng dây xiết cổ cho đến chết.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an: Vào lúc 0h30’ ngày 2/7, anh Rấm đang ăn khuya trong quán bà Sương (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) thì có một thanh niên cao khoảng 1,5 mét, mặc áo sơ mi trắng đến thuê anh Rấm chở đi về hướng thôn Đăk Ri Dốp, xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô). Đến đoạn đường vắng trên, anh Rấm bị hung thủ ra tay sát hại.

Buổi sáng cùng ngày, Công an huyện Ngọc Hồi phát hiện xe mô tô mang biển kiểm soát 98H5 - 2491 của anh Rấm dựng ở vỉa hè ngay ngã tư đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) cách địa điểm xảy ra vụ án khoảng gần 10 km.

Theo ông Thao Nổi - Trưởng Công an xã Đăk Sú - hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Rấm rất khó khăn, là một trong những hộ nghèo ở địa phương, hàng ngày vợ và 3 con anh đều sống trông chờ vào tiền chạy xe ôm của anh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ.

Theo Minh Quân (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm