Tài xế xe đầu kéo ngủ gật, 'dọn dẹp' 30 m dải phân cách

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 30 sáng 8-12, xe đầu kéo (BKS: 60C-203.34) kéo theo hai container lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ ngã tư Tân Thới Hiệp về vòng xoay An Lạc (TP.HCM).

Chiếc xe tông hàng loạt phiến bê tông ở dải phân cách giữa làn xe máy và ô tô trên quốc lộ 1A  (ảnh A.S)

Khi vừa qua ngã tư An Sương khoảng 200 m (thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) bất ngờ chiếc xe tông vào dải phân cách cố định giữa làn xe máy và ô tô. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông văng khoảng 30 m dải phân cách và một biển báo.

May mắn vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn đường vắng nên không có thiệt hại đáng tiếc về người.

 Phần đầu xe  bị hỏng, nhiều phiến bê tông bị xô đẩy, nát vụn (ảnh A.S)

Tại hiện trường, nhiều phiến bê tông ở dải phân cách bị tông lệch, vỡ nát, một biển báo bị tông gãy. Hàng ngàn phương tiện bị ùn ứ trên quốc lộ 1A.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT huyện Hóc Môn nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn.

 Vụ va chạm đã khiến quốc lộ 1A bị ùn ứ nghiêm trọng (ảnh A.S)

Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, ba xe cứu hộ được điều động đến hiện trường để di chuyển chiếc xe, giải tỏa ùn tắc.

Bước đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế điều khiển xe trong tình trạng ngủ gật. 

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm