Tài xế xe cứu thương làm chết trẻ sơ sinh hưởng án treo

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 9-3-2008, theo sự phân công của Bệnh viện nhân dân Gia Định, Tân chạy xe cứu thương chở bé trai sơ sinh hai ngày tuổi đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để cấp cứu. Khi xe đến ngã tư Mạc Đĩnh Chi - Lê Duẩn đã đâm vào một chiếc xe taxi khiến cháu bé văng ra ngoài, rơi xuống đường chết. Cơ quan điều tra kết luận nguyên nhân tai nạn là do Tân lái xe trong tình trạng say xỉn, nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn cho phép, thiếu quan sát thận trọng, không bật còi ưu tiên liên tục khi lưu thông qua các tuyến đường vào giao lộ.

Trước đây, TAND quận 1 từng trả hồ sơ cho VKS đề nghị khởi tố thêm tài xế xe taxi về cùng tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tuy nhiên, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố, cho rằng tài xế taxi đã chạy xe đúng luật, không có cơ sở để khởi tố.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm