Tài xế xe buýt hét lớn rồi tử vong trong nhà vệ sinh

Theo thông tin ban đầu, sáng 10-10, nhiều hành khách đang ngồi trong nhà chờ tại bến xe buýt Xuân Diệu (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì nghe tiếng la hét của một người đàn ông trong nhà vệ sinh.

Mọi người đến kiểm tra thì phát hiện tài xế xe buýt LHT (48 tuổi) nằm bất động.

Tài xế đi vệ sinh sau đó tử vong. Ảnh: HẢI HIẾU

Ngay lập tức nhân viên trực bến đã gọi lực lượng cấp cứu. Các bác sĩ đã tích cực hồi sức cho nạn nhân nhưng ông này đã tử vong sau 30 phút.

Theo người nhà ông T., ông này có tiền sử về bệnh tai biến. Nhiều khả năng ông T. lên cơn tai biến rồi ngã, tử vong.

Được biết ông T. là nhân viên lái xe của Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Đà Nẵng (Datramac). Sau khi trả khách tại bến xe, ông T. đi vào nhà vệ sinh thì xảy ra chuyện.

Công an quận Hải Châu đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm