Tài xế uống rượu, gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 23-4, Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đang tiến hành điều tra đối với ông Trịnh Xuân Hòa (36 tuổi) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Hòa chính là tài xế ô tô trong vụ gây tai nạn khiến hai người thương vong rồi bỏ chạy cách đây ít ngày, xảy ra trên địa bàn TP Vĩnh Yên.

Tài xế Trịnh Xuân Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, tối 17-4, ông Hòa đến nhà cha mẹ vợ ở huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) dùng cơm và uống một vài chén rượu.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, tài xế này điều khiển ô tô chở theo hai con ra về.

Đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn qua phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên), do không chú ý quan sát và phóng nhanh nên đi vào ổ gà, ông Hòa đánh rơi điện thoại xuống sàn xe.

Trong lúc cúi người xuống nhặt điện thoại, chiếc ô tô do ông Hòa điều khiển đã tông trúng hai phụ nữ đang đi tập thể dục, hất văng nạn nhân lên vỉa hè.

Hậu quả vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người đang được điều trị tại bệnh viện. Chiếc ô tô bị vỡ kính trước, mất ốp gương chiếu hậu bên phải.

Ngay sau va chạm, do quá hoảng hốt và lo sợ, ông Hòa tiếp tục điều khiển ô tô bỏ chạy về TP Phúc Yên rồi đưa hai con về nhà.

Tiếp đó, tài xế này điều khiển xe bỏ trốn xuống Hà Nội và mang xe đến một garage ở quận Tây Hồ để sửa chữa.

Trưa 20-4, ông Hòa nhận được điện thoại của gia đình về việc Công an TP Vĩnh Yên đến nhà làm việc, xác minh quá trình đi lại của mình. Biết không thể trốn tránh, nam tài xế đến Công an phường Cổ Nhuế 1 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trình diện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm