Tài xế Uber khống chế thai phụ cướp tài sản

Hôm nay (29-8), Công an quận 1, TP.HCM cho biết vừa tạm giữ hình sự Trần Đức Trọng (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long, là tài xế Uber) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, tối 25-8, chị BTBT (24 tuổi, đang mang thai) đón một chiếc Uber tại hẻm 23 ở góc đường Đinh Tiên Hoàng để đi đến đường Lê Duẩn với giá 54.000 đồng.

Trọng cầm lái, vừa đến số 17 Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1) thì Trọng cho xe chạy vào một con hẻm nhỏ rồi dùng muỗng (loại muỗng cà phê) kề cổ uy hiếp chị T.

Trần Đức Trọng tại cơ quan điều tra.

Trọng yêu cầu chị T. đưa giỏ xách, lục soát và lấy đi một chiếc điện thoại Sony cùng 3 triệu đồng. Sau đó, Trọng chở chị T. đến đường Thi Sách (quận 1) rồi bỏ mặc chị ở đó.

Sau hôm đó, chị T. đã đến Công an phường Bến Nghé trình báo sự việc. Qua điều tra, đến ngày 28-8, cơ quan công an đã bắt được Trọng.

Tại cơ quan điều tra, Trọng tỏ vẻ hối hận, khai rằng lái thuê Uber được vài tháng nay và thường xuyên đón khách ở trung tâm Sài Gòn. Đêm đó, đang cần tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản của chị T.

"Tôi đã liên hệ với Công ty Uber để khắc phục hậu quả, mong cô ấy tha thứ" - Trọng nói tại cơ quan điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm