Tài xế lật xe ở Hàng Xanh không đo nồng độ cồn vì chưa tông ai

Chiều 5-5, tài xế tên Huy (khoảng 45 tuổi) điều khiển ô tô biển số TP.HCM chạy trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ quận 2 sang quận Bình Thạnh.

Xe ô tô đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) thì bất ngờ bị lật. Ảnh: H.Tâm

Khi cách ngã tư Hàng Xanh khoảng 100 m thì phương tiện này mất lái, tông vào dải phân cách bê tông và tiếp tục húc văng biển báo giao tông rồi lật ngang giữa đường; giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Tài xế trong biểu hiện không bình thường bung cửa chui ra khỏi xe.

Chiếc xe lật sau đó được lược lượng chức năng di dời khỏi hiện trường. Ảnh: H.Tâm

Tại hiện trường, chiếc xe lật ngang giữa đường, dầu nhớt chảy tràn, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt khám nghiệm, xử lý hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát yêu cầu tài xế đo nồng độ cồn thì người này không chấp hành nhiều lần với lý do xe mình điều khiển “chưa có tông ai”.

CSGT phải mất nhiều thời gian thuyết phục được người này đồng ý đo nồng độ cồn để phục vụ điều tra xử lý. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm