Tài xế ‘dính’ nồng độ cồn đánh CSGT vì không bỏ qua vi phạm

Ngày 16-3, lãnh đạo Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), cho biết đơn vị vừa bàn giao một tài xế có hành vi chống người thi hành công vụ cho công an địa bàn để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, đầu giờ chiều 15-3, tổ công tác Đội CSGT số 7 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện chiếc xe mô tô mang BKS 12S1-176.81 do tài xế PXB (42 tuổi, trú Thanh Hóa) điều khiển, có biểu hiện sử dụng rượu, bia.

CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế này. Kết quả cho thấy tài xế B. vi phạm ở mức 0.567 miligam/1 lít khí thở (vượt mức cao nhất theo Nghị định 100/2019).

Tổ công tác mời ông B. vào chốt để lập biên bản. Tại đây, ông B. xin bỏ qua vi phạm nhưng không được chấp nhận. Lập tức, ông B. dùng lời lẽ thô tục chửi bới, lăng mạ lực lượng CSGT.

Tổ công tác nhiều lần tuyên truyền và yêu cầu ông B. về nhà nhưng tài xế này vẫn cố tình có những lời lẽ không chuẩn mực. Bất ngờ, nam tài xế vung tay, đấm mạnh vào mặt một thượng uý CSGT, khiến cán bộ này bị vỡ mắt kính, sưng đỏ vùng mặt.

Lúc này tổ công tác lập tức khống chế, đưa người này về Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) phối hợp giải quyết, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm