Tai nạn thảm khốc: 13 người trên xe rước dâu tử nạn

+ Đến 9 giờ, có thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn không qua khỏi tại BV.
Khoảng 2 giờ 15 ngày 30-7, tại Km 950+700 trên QL1 đoạn qua Uất Lũy (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã xảy ra vụ TNGT thảm khốc khiến 13 người chết, bốn người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HẢI HIẾU

Vào thời điểm trên, xe khách 75B-000.52 16 chỗ chở theo đoàn người đi rước dâu lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc-Nam. Đến Km 950+700 bất ngờ xảy ra tai nạn với xe đầu kéo 51D-411.21 kéo theo rơmoóc 51R-215.75 lưu thông chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách nát vụn. Những người chết và bị thương được xác định đều ngồi trên xe 16 chỗ.
Các nạn nhân bị thương khẩn trương được đưa vào BV đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam cấp cứu. Số người chết được xác định ban đầu là 13 người, trong đó có chú rể.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: HẢI HIẾU

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục thống kê con số thương vong. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường.

Đến 7 giờ 45 sáng nay (30-7), người nhà đã đưa một số nạn nhân tử vong về Quảng Trị. Một số người bị thương đã được đưa ra BV đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, điều trị.

Được biết xe rước dâu 16 chỗ nói trên từ Quảng Trị vào Bình Định rước dâu.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Tại hiện trường, xe khách nát vụn phần đầu, đầu máy đổ dồn về phía sau do va chạm mạnh. Ghế rơi ra khỏi xe khách, đổ xuống mặt đường, dầu nhớt vương vãi. Chiếc xe đầu kéo cũng hư hỏng nặng phần đầu. Lao vào hộ lan mềm bên đường.

Cơ quan chức năng đang tập trung ứng cứu các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Mảnh vỡ của chiếc xe rước dâu tại hiện trường. Ảnh: TN

Theo một lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thông tin ban đầu báo về là vụ tai nạn khiến 10 người chết tại chỗ, ba người tử vong tại BV và bốn người đang cấp cứu ở Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ TNGT thảm khốc. Các cơ quan chức năng địa phương đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã trực tiếp đến hiện trường và vào BV thăm hỏi các nạn nhân bị nạn đang cấp cứu.

Theo ông Thu, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ miễn phí xe cấp cứu chở thi thể các nạn nhân về quê ở Quảng Trị an táng. Mỗi người chết được hỗ trợ 5 triệu đồng, người bị thương được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đến hiện trường chỉ đạo việc cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: baoquangnam.vn

Chính quyền thị xã Điện Bàn cũng hỗ trợ mỗi người chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.

+ Đến 9 giờ, có thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn không qua khỏi tại BV.

Ba nạn nhân đã được chuyển ra BV Đà Nẵng cấp cứu. Hiện BV tích cực chữa trị cho ba nạn nhân đang điều trị tại đây.

Giám đốc Sở GTVT Lê Văn Sinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, theo sự chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh đang đi ra xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị để chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân.

Cơ quan chức năng gom các vật dụng còn lại trên chiếc xe bị nạn. Ảnh: baoquangnam.vn

Nạn nhân tử vong cuối cùng nằm tại BV đa khoa khu vực Quảng Nam đã được đưa lên xe chở về quê nhà.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia, cùng đoàn công tác đang bay vào Đà Nẵng thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại BV Đà Nẵng.

+ Đến 9 giờ 40, hiện trường vụ tai nạn đã được giải tỏa, tuyến tránh thị xã Điện Bàn đã được thông xe.

Trước đó, CSGT đã phong tỏa khu vực, điều xe đi vào trung tâm thị xã (QL1 cũ) để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Các nạn nhân tử vong đã được đưa về quê để lo hậu sự.

Hiện BV Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian để cứu chữa bốn bệnh nhân đang cấp cứu tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm