Sống giữa hai đường dây điện cao thế: Nồi cơm điện bị nổ, tivi cháy...

Đây là hiện tượng nhiễm từ do nhà của các hộ này nằm giữa hai đường dây điện cao thế 500 kV.

Anh Nguyễn An Thi, một người dân trong thôn vừa bị điện giật suýt chết, kể: “Từ khi có đường dây điện 500 kV đi qua, gia đình mình đã bị cháy đến ba cái tivi. Trời mưa hay trời nắng, chỗ nào trong vườn nhà cũng đều có điện hết”. Vừa nói anh Thi vừa đưa bút thử điện lên tấm tôn sắt đặt ở góc sân nhà, bút thử điện liền phát sáng. Nhà anh Thi có nuôi một đàn gà nhưng trứng ấp mãi không bao giờ nở mà đều bị hư cả.

Ông Hồ Đắc Tá, cán bộ địa chính xã Lộc An, cho biết: “Mấy năm trước, nhằm đảm bảo cuộc sống của các hộ dân có tuyến đường điện cao thế 500 kV đi qua, xã đã giải tỏa, di dời nhưng vẫn còn sót lại 13 hộ dân. Xã đã đề nghị lên cấp trên đo đạc khoanh vùng bị nhiễm điện để có phương án giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”. Từ năm 2006 đến nay, có rất nhiều công văn chỉ đạo từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã về việc hỗ trợ di dời những nhà nằm giữa hai đường dây điện 500 kV còn lại nhưng đến nay chưa thực hiện xong.

A.SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm