Số người nghiện ở Bình Thuận gia tăng

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, xả thải ra môi trường, sử dụng chất cấm không rõ nguồn gốc trong chế biến các loại thực phẩm không giảm… Báo cáo về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 10 tháng qua của tỉnh Bình Thuận gửi HĐND tỉnh cho biết như trên.

Báo cáo nhấn mạnh tình trạng các băng nhóm tội phạm từ các địa phương vào hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê có nhiều thủ đoạn tinh vi gây khó khăn trong công tác phát hiện, xử lý, kéo theo nhiều hệ lụy khác.

Đáng chú ý là theo thống kê đến tháng 5-2018, Bình Thuận có hơn 2.500 người nghiện có hồ sơ quản lý (tăng hơn 200 người so với cuối năm 2017). Cùng với số người nghiện tăng thì tội phạm về ma túy tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp ở hầu hết các địa phương. Công an đã xử lý hơn 260 người phạm tội về ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm