Số lượng lớn ma túy tổng hợp giá rẻ tuồn vào thành phố

Buổi làm việc do ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, chủ trì tại UBND TP.HCM ngày 10-6.

Theo ông Khiết, trong những tháng đầu năm 2016, tội phạm về ma túy giảm về số vụ nhưng tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp (hàng đá) về thành phố tiêu thụ vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Trong đó, nổi lên hoạt động của các đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua cửa khẩu cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Các băng nhóm tội phạm ma túy liên tỉnh vận chuyển trái phép chất ma túy về thành phố tiêu thụ chủ yếu từ một số tỉnh phía Bắc như Nghệ An, Hà Nội...

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung thăm hỏi người nghiện tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy

“Lượng ma túy tổng hợp chất lượng kém, giá rẻ, giá chỉ bằng 1/2 ma túy tổng hợp từ khu tam giác vàng (khu vực sản xuất ma túy nổi tiếng ở ngã ba biên giới Lào-Thái Lan-Myanmar) được các đầu nậu phía Bắc đưa vào thành phố với số lượng lớn và thủ đoạn liều lĩnh.

Ngoài ra, xuất hiện trở lại việc các đối tượng chiết xuất từ tân dược và thu gom tiền chất (PSE) để sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố hoặc để tái xuất đi Úc.

Số người nghiện mới có xu hướng trẻ hóa và sử dụng nhiều loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp rất nguy hiểm và diễn biến phức tạp” - ông Khiết lo ngại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm