Sợ bị xử phạt, tài xế ô tô ủi CSGT trên cao tốc rồi tăng ga bỏ chạy

Chiều 17-7, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) thông tin về vụ việc một tài xế ô tô bất chấp nguy hiểm, đẩy CSGT trên cao tốc để bỏ chạy vì sợ bị xử phạt.

Thượng úy CSGT bị nam tài xế ô tô đẩy trên cao tốc (khoanh đỏ). Ảnh cắt từ clip

Trước đó, chiều 16-7, tại chốt kiểm dịch C20 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (thuộc thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), tổ công tác gồm cán bộ thuộc C08 và công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công.

Lúc này, CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra đối với chiếc ô tô mang BKS 29B-062.53 do lái xe Lưu Văn Chiến (27 tuổi, trú tại Bắc Kạn) điều khiển, đang chạy hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi.

Sau khi dừng xe, tổ công tác yêu cầu tài xế khai báo y tế và kiểm tra các loại giấy tờ xe. Tài xế xuất trình một tập giấy tờ.

 Clip Thượng úy CSGT bị nam tài xế ô tô đẩy trên cao tốc

Thấy vậy, Thượng úy Bùi Quang Thanh (cán bộ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, C08) trực tiếp kiểm tra thì phát hiện thiếu giấy phép lái xe. Thượng úy Thanh yêu cầu tài xế cung cấp giấy phép lái xe để đối chiếu với giấy xét nghiệm COVID-19.

Do giấy phép lái xe đã bị Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ, nam tài xế không xuất trình được và sợ vi phạm nên đã giật lại tập giấy tờ từ tay CSGT, liền đó đóng cửa xe lại.

Trước hành vi trên, Thượng úy Thanh chạy đến đầu xe, yêu cầu nam tài xế mở cửa nhưng người này không chấp hành mà lái xe bỏ chạy. Bị CSGT chặn không cho xe chạy, tài xế vẫn đạp ga, ủi vị thượng úy về phía trước khoảng chục mét.

Nhận thấy nguy hiểm, thượng úy CSGT tránh ra khỏi đầu xe, còn tài xế lái xe bỏ chạy. Liền đó, tổ công tác đuổi theo, khống chế và đưa tài xế ô tô về đơn vị làm việc.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hoà Vang giải quyết theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm