"Siêu trộm" hóa giải camera khoắng 35 lượng vàng

Ngày 15/7, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh An Giang cho hay, đang điều tra về vụ trộm tài sản giá trị lớn xảy ra tại thị xã Tân Châu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30’, ngày 14/7, anh Hồ Văn Ngọc (39 tuổi, trú xã Long An, thị xã Tân Châu) đang ngủ ở nhà riêng thì nghe tiếng động lạ bèn thức dậy kiểm tra.

Sau khi kiểm kê tài sản trong nhà, anh Ngọc tá hỏa vì 35 lượng vàng 18K, 10 đồng hồ đeo tay và 10 triệu đồng đã không cánh mà bay.

"Siêu trộm" hóa giải camera khoắng 35 lượng vàng ảnh 1

Tiệm vàng là mục tiêu béo bở của các băng nhóm trộm. Ảnh minh họa: Quốc Quang

Song sắt cửa sổ phía trước cũng bị bọn trộm cắt đứt, đồng thời 2 camera quan sát cũng bị “siêu trộm” dùngvải che kín mít.

Tổng giá trị thiệt hại theo ước tính ban đầu khoảng 760 triệu đồng. Cơ quan CSĐT công an tỉnh An Giang đang tiếp tục truy xét.

Cũng trong tháng 7/2010, công an tỉnh An Giang cũng đã triệt phá một băng nhóm gây ra hơn 10 vụ đột nhập tiệm vàng. Nguyễn Văn Nhã (39 tuổi, trú ở Bình Sơn, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) và Nguyễn Văn Thanh (33 tuổi, trú ở xã Phong Hoà, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã bị bắt.

Nhã và Thanh chính là thủ phạm vụ đột nhập vào tiệm vàng Quốc Thắng, thị trấn Nhà Bàn, huyện TỊnh Biên, lấy đi 350 cây vàng 24 cara và 250 cây vàng 18 k vào đêm 24/6.

Khám xét khẩn cấp nơi ở 2 đối tượng, trinh sát thu thu hồi tang vận tiền vàng, trị giá gần 2 tỷ đồng. Bước đầu khai thác, các đối tượng khai nhận đã cùng với 2 đối tượng người Campuchia đã gây ra hơn 10 vụ trộm ở các tiệm vàng thuộc địa bàn các tỉnh Đồng Tháp. An Giang, Kiên Giang và Vĩnh Long. 

Theo Minh Phương (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm