'Siêu’ trộm có 4 lệnh truy nã bị sa lưới

Theo đó, lúc 15 giờ 30 ngày 23-3, Phòng CSĐT tội phạm truy nã (PC52) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa khi Nghĩa đang tiêu thụ chiếc xe máy vừa trộm cắp được.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 6-8-2015, Nghĩa và Trần Công Tây (28 tuổi) đã thực hiện vụ trộm xe máy SH tại chợ Thần Phù, thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên-Huế rồi bỏ chạy hướng vào Đà Nẵng.

Khi phát hiện có người dân truy đuổi, cả hai đã dùng súng tự chế bắn trả và vứt xe máy lại, trốn lên núi Mụ Nhân, thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc trốn.

Nguyễn Văn Nghĩa vừa bị bắt cùng tang vật.

Để bắt được Nguyễn Văn Nghĩa, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động gần trăm chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ truy lùng trong hai ngày liên tục mới bắt được khi Nghĩa đang mò vào nhà dân… xin cơm ăn.

Nghĩa bị TAND thị xã Hương Thủy tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 18-1-2016, đang lúc ở nhà tạm giữ của công an chờ thi hành án thì Nghĩa bỏ trốn.

Cuối tháng 1-2016, Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ra quyết định truy nã.

Sau khi trốn khỏi nhà tạm giữ, Nghĩa bỏ lên Tây Nguyên và tiếp tục “hành nghề”. Sau đó thì bị bắt giữ như trên.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang làm các thủ tục di lý Nghĩa về Huế. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm