Say rượu, lên cầu đốt xe cho... bõ tức

Sự việc xảy ra khoảng 1 giờ sáng nay (1-9), tại khu vực cầu Chương Dương (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, tổ bảo vệ cầu Chương Dương đang trực ở hai đầu cầu nam và bắc bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn kèm khói lửa bốc lên ở khu vực giữa cầu.

Phán đoán có sự cố, hai bảo vệ cầu lập tức cầm bình cứu hỏa chạy tới khu vực phát ra tiếng nổ. Khi tới nhịp cầu số 9, nhóm bảo vệ phát hiện một nam thanh niên đang múa may trong tình trạng say khướt bên cạnh một chiếc xe bốc cháy, miệng lảm nhảm nói là đốt xe cho bõ tức.

Chiếc xe máy bị đốt trơ khung.

Lập tức, hai bảo vệ cầu đã dùng bình cứu hỏa mini để khống chế đám cháy, mặt khác giữ chặt thanh niên say rượu, phòng trường hợp người này nhảy xuống sông Hồng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Hoàn Kiếm đã điều động hai xe chữa cháy chuyên dụng để xử lý vụ việc.  Lực lượng Công an phường Ngọc Thụy (Long Biên) khống chế thanh niên say rượu và đưa về trụ sở đơn vị.

Tại hiện trường, chiếc xe máy biển số 16N5-06xx đã bị cháy trơ khung,  chỉ còn nhận ra biển số.

Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do nam thanh niên trên đã tự châm lửa đốt xe trong trạng thái không tỉnh táo. 

Hai xe cứu hỏa cũng được điều động để giải quyết vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm