Sát thủ tuổi trăng tròn phi tang xác chết tại bãi đất trống

Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ Phạm Đức Huy, 17 tuổi cùng cô gái Phạm Gia Hồng Ngọc, 15 tuổi để điều tra về hành vi giết người. Cảnh sát huy động gần 40 người để bảo vệ hiện trường, nơi hung thủ giấu xác nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, đêm 29/11, cảnh sát cơ động Hà Nội đi tuần tra phát hiện Huy, Ngọc và một người nữa đi trên một xe máy, không giấy tờ. Nghi ngờ chiếc xe là tang vật trộm cắp nên tất cả bị đưa về cơ quan công an làm rõ.

Sát thủ tuổi trăng tròn phi tang xác chết tại bãi đất trống ảnh 1

Cảnh sát đang tìm kiếm xác nạn nhân. Ảnh: Nam Anh

Qua khai thác, cảnh sát phát hiện Huy và Ngọc là thủ phạm một vụ cướp của giết người, vừa xảy ra ít giờ trước đó. Nạn nhân là anh Phạm Đức Thanh, 40 tuổi, quê ở Thái Bình.

Theo khai nhận tại cơ quan điều tra, Huy và Ngọc quen biết anh Thanh. Chiều 29/11, đôi nam nữ dụ anh Thanh ra bãi đất trống của một dự án xây dựng thuộc phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, để tìm cách cướp của. Chúng dùng dao đâm anh Thanh, siết cổ đến chết, cướp chiếc xe máy, điện thoại di động và tiền mặt. Hai sát thủ vùi xác nạn nhân tại bãi đất trống, vắng người qua lại.

Vụ án đang tiếp tục được Công an quận Đống Đa điều tra, làm rõ.

Nam Anh/VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm