“Sát thủ” 12 tuổi vào siêu thị đâm người

VKSND cùng với Công an TP Tuy Hòa đã triệu tập Trần Được (12 tuổi, ngụ phường 2, TP Tuy Hòa) để làm rõ vụ Được dùng dao đâm thủng tim em Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Phú, huyện Tuy An, Phú Yên).

Bước đầu Được khai nhận chiều 16-3, cho rằng Đạt cười đểu mình, Được mang dao bấm vào quầy thức ăn nhanh nằm bên trong Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa đâm vào ngực em Đạt. Cú đâm thấu tim làm em Đạt bị thủng thất phải, mất nhiều máu, nguy cơ tử vong cao. Đạt may mắn được cứu sống nhờ các bác sĩ BV Đa khoa Phú Yên kịp thời thực hiện thành công ca mổ cấp cứu. Theo một số bạn bè em Đạt, lúc đó Đạt cùng nhóm bạn vào Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa mua đồ dùng để chuẩn bị diễn văn nghệ. Khi nhóm học sinh này đang ăn gà rán tại quầy thức ăn nhanh trong siêu thị thì bất ngờ Đạt bị đâm.

Theo ông Lê Minh Chánh, Được chưa đủ 12 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm theo quy định của Bộ luật Hình sự. Do đó, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm