Sa lưới sau 48 giờ gây án

Chiều 17-12, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tiên đã bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Văn Thảo (20 tuổi, huyện Giang Thành) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Thảo tại cơ quan Công an. Ảnh: VV

Trước đó, rạng sáng 13-12, tin báo từ người dân cho biết có vụ giết người cướp tài sản xảy tại một quán cà phê thuộc khu vực phường Tô Châu.

Ngay lập tức, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Tiên phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định Thảo chính là hung thủ gây ra vụ án.

Sau 48 giờ truy tung, khuya ngày 15-12, đối tượng Thảo đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thảo khai khoảng 1 giờ sáng 13-12, phát hiện ông Nguyễn Văn Liệt (59 tuổi, ngụ phường Tô Châu, TP Hà Tiên, làm nghề chạy xe ôm) đang nằm ngủ ở quán võng nên dùng thanh gỗ đập vào đầu làm nạn nhân bất tỉnh.

Công an thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: VV

Sau đó, đối tượng lấy của nạn nhân một điện thoại di động và 1 chiếc ví bên trong có 103 ngàn đồng.

Thảo mang điện thoại cướp được đến một tiệm điện thoại ở chợ Bách hóa Hà Tiên bán với giá 400 ngàn. Số tiền cướp được, Thảo dùng mua quần áo và tiêu xài cá nhân.

Riêng ông Liệt may mắn thoát chết, hiện đang được điều trị tại bệnh viện  đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm