Sa lưới cùng tình nhân sau bốn năm trốn truy nã

Ngày 28-7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Tân (44 tuổi, ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Đồng Thúy Quỳnh (42 tuổi, ở phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên) để điều tra về hành vi Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 9h30 ngày 26-7, tại tổ 12, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác của Phòng PC47 công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang Tân và Quỳnh khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lê Minh Tân trong hồ sơ truy nã của PC47 - Công an tỉnh Thái Nguyên.
Lê Minh Tân trong hồ sơ truy nã của PC47 - Công an tỉnh Thái Nguyên.

Tang vật thu giữ gồm 7 bánh heroin và một số gói lẻ, có tổng trọng lượng 2,432 kg; 1.800 viên ma túy tổng hợp; hơn 380 triệu đồng; 1 cân tiểu ly…

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Tân khai nhận, đã cùng góp tiền với đối tượng Quỳnh, lên Sơn La mua của Vàng A Páo số ma túy trên về bán, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an Thái Nguyên bắt giữ.

Theo điều tra, Lê Minh Tân từng bị truy nã toàn quốc năm 2010 về tội danh Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng Thúy Quỳnh cũng từng có tiền án, tiền sự về tội mua bán, vận chuyển ma túy. Sau khi bỏ chồng, Quỳnh cặp kè với Tân, cùng “làm ăn” và giúp hắn trốn nã.

Theo Tuấn Nguyễn (Tiền Phong)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm