Rút mã tấu "xử đẹp" đối thủ trong quán cà phê

Chiều 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết đã xác định hai nghi phạm trong vụ chém trọng thương hai nạn nhân Nguyễn Thanh Bình (SN 1990) và Nguyễn Minh Phúc (SN 1991, cùng ngụ ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An). Đó là Nguyễn Thái Bình (SN 1986) và Nguyễn Cao Kỳ (SN 1987, cùng ngụ ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức).

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 4-7, Thái Bình và Kỳ đến quán cà phê của chị Phạm Thị Hoa (SN 1971, ngụ xã Lợi Bình Nhơn). Tưởng khách ghé uống nước, chị Hoa dọn bàn mời ngồi. Lúc này, Thái Bình và Kỳ nhìn thấy Thanh Bình và Phúc liền đứng bật dậy rút mã tấu giấu sẵn trong xe lao vàochém tới tấp.

Gây án xong, Thái Bình và Kỳ quăng lại hiện trường hai cây mã tấu rồi lên xe nổ máy chạy thoát. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Theo phỏng đoán, vụ chém nhau theo kiểu xã hội đen này có thể xuất phát do tranh giành lãnh địa.

Theo H.Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm