Rừng tái sinh ở Bình Chánh thành rừng lửa

Trước đó, 16 giờ cùng ngày, rừng tái sinh nằm trong dự án Sing – Việt đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bốc cháy. Lửa gặp gió mạnh đã cuồn cuộn xông lên rồi lan rộng ra ngoài rìa thảm thực bì khô và lau sậy, khiến hàng chục hộ dân sống xung quanh sợ hãi. Rất đông người cùng dân quân, công an xã nhanh chóng kéo nước và bình CO2 tham gia dập lửa nhưng không thể khống chế được đám cháy.  

Lực lượng chuyên nghiệp được huy động tới hiện trường

Sau đó, PCCC huyện Bình Chánh huy động hàng chục cảnh sát chữa cháy cùng 6 xe nước tới hiện trường. Lính cứu hỏa chia thành nhiều nhóm nhỏ kéo nước, dùng máy bơm phun nước tứ phía ngăn lửa cháy lan và khoanh vùng hỏa hoạn. Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực và hỗ trợ người dân quá gần với hiện trường sơ tán tài sản đi nơi khác.

Người dân sống xung quanh hiện trường sợ hãi sơ tán khẩn cấp tài sản ra ngoài

Sáu tiếng sau, tức hơn 21 giờ, ngọn lửa được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng ít nhất bảy hecta rừng tràm tái sinh, lau sậy, tranh…. đã bị thiêu rụi.

Rừng tái sinh ở huyện Bình Chánh bùng lửa

Ban đầu, nhiều nhận định rằng nguyên nhân dẫn đến sự cố có thể do người dân đốt cỏ tranh lấy rễ hoặc đốt ong lấy mật dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm