Rao bán khẩu trang rồi chiếm đoạt tiền người mua

Theo đó, thời điểm dịch COVID-19 xảy ra, một phụ nữ tên NTBT lên mạng xã hội nhắn tin với tài khoản Zalo Nem Chin Nhom PUR NT (tài khoản này tự nhận tên là Lê Quốc Huy) để giao dịch mua bán khẩu trang.

Sau đó, Huy đã liên lạc với bà T. và cho biết có khả năng cung cấp khẩu trang với giá 13 triệu đồng/thùng. Khi bà T. chuyển tiền thì Huy không liên lạc lại nữa, số khẩu trang cũng không được chuyển đến. Nạn nhân sau đó đã đến Công an quận 7 trình báo và vụ án được khởi tố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm