Ra quân kiểm tra, xử phạt 85 bến xe trá hình

Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND TP.HCM về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng xe "dù", bến "cóc” trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, sáng 29-12, Sở GTVT TP.HCM đã triển khai kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý 85 điểm xe "dù", bến xe khách trá hình trên địa bàn TP.

Bãi giữ xe ô tô số 621 Phạm văn Chí, quận 6 biến tướng thành bến xe chui  đón khách từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây. Ảnh: ND

Theo đó, lãnh đạo Ban ATGT, Thanh tra GTVT và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM sẽ làm trưởng ban, các thành viên gồm đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, các quận/huyện có tình trạng xe "dù", bến "cóc”.

Qua khảo sát của Sở GTVT TP.HCM, trên địa bàn TP hiện tồn tại 85 điểm kinh doanh vận tải khách, đón trả khách như bến xe trá hình tập trung nhiều nhất dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Chí (quận 6), Thành Thái, Lê Hồng Phong (quận 10), Phú Hữu, Trần Chánh chiếu (quận 5). Các điểm này núp bóng dưới hình thức hoạt động theo giấy phép làm bãi đậu xe, giữ xe, chi nhánh, văn phòng doanh nghiệp vận tải. Chưa kể các bến "cóc” hoạt động chui khác nếu tính thì con số này còn tăng thêm nhiều. Hiện Sở GTVT chưa có biện pháp chấn chỉnh hữu hiệu chấm dứt tình trạng bến lậu, xe "dù" này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.