Rà phế liệu 'nhặt' được bom hơn 350 kg

Khoảng 12h ngày 30/10, tại thôn Sa Ly, xã Hướng Sơn, Quảng Trị tổ chức Cây hòa bình Việt Nam đã xử lý, di dời thành công quả bom Mỹ nặng hơn 350 kg.

Trước đó, anh Hồ Văn Hải trú cùng thôn trong khi rà phế liệu chiến tranh đã phát hiện quả bom trên nằm sâu trong lòng đất. Cơ quan chức năng xác định đây là bom M117, có chiều dài 1,5 m, đường kính điểm lớn nhất gần 80 cm.

a-bom-huong-son-2-4085-1414671744.jpg

Bom nặng hơn 350 kg được một người rà tìm phế liệu chiến tranh phát hiện. Ảnh:Hoàng Táo.

Quả bom này còn nguyên màu sơn, chưa phát nổ, được xác định do Mỹ ném xuống đây trong thời gian chiến tranh.

Quả bom được vận chuyển về bãi nổ tập trung để xử lý.

Theo Hoàng Táo (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm