Quảng Nam: Người dân giao nộp gần 200 khẩu súng tự chế

Sáng 12-1, trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM, Trung tá Hà Kế Xuyên, Phó Trưởng Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), cho hay từ giữa tháng 12-2016 đến nay được sự vận động của cơ quan chính quyền địa phương, người dân địa phương đã tự nguyên giao nộp nhiều khẩu súng tự chế, hầu hết khẩu súng này đều được người dân dùng để săn bắn thú rừng.

Trong thời gian ngắn, người dân đã giao nộp gần 200 khẩu súng các loại. Ảnh CACC

Trong thời gian ngắn, người dân đã giao nộp gần 200 khẩu súng các loại. Ảnh CACC

Theo đó, qua gần một tháng tuyên truyền, đến nay cơ quan chức năng đã thu được hơn 180 khẩu súng các loại do người dân tự chế. Hiện nhà chức trách cấp huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã, thôn để vận động người dân tiếp tục giao nộp các khẩu súng còn lại.

Theo Trung tá Xuyên, đây là một trong những đợt vận động người dân giao nộp súng tự chế lớn từ trước đến nay nhằm mục đích đảm bảo an toàn trật tự trong dịp tết Nguyên đán 2017, đồng thời cũng hạn chế để người dân sử dụng súng mất an toàn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm