Quảng Nam: Hai sinh viên cướp giật điện thoại sa lưới

Theo đó, khoảng hơn 21 giờ ngày 23/3, trong lúc đi tuần tra, công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) phát hiện một thanh niên đi xe máy hiệu Sirius mang BKS 92B1-080.00 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở công an phường làm việc.
 

Quảng Nam: Hai sinh viên cướp giật điện thoại sa lưới ảnh 1
Điện thoại các đối tượng cướp được

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Trung Phó (SN 1992, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã cùng với Võ Tấn Minh (SN 1995, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, cả 2 là sinh viên lớp Công nghệ ôtô Trường CĐ nghề Quảng Nam) đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trong thời gian gần đây trên địa bàn TP Tam Kỳ.
Quảng Nam: Hai sinh viên cướp giật điện thoại sa lưới ảnh 2
Nguyễn Trung Phó (phải) và Võ Tấn Minh cùng chiếc xe máy dùng để gây án
Theo lời khai của hai đối tượng, hàng ngày chúng dùng băng keo dán che biển số xe máy lại rồi rảo quanh các con đường vắng để cướp giật điện thoại của người đi đường. Từ đầu tháng 2/2012 đến ngày 21/3 chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật điện thoại. Riêng trong hai đêm 20 và 21/3, bọn chúng khai đã thực trót lọt 3 vụ cướp giật điện thoại của học sinh, sinh viên đi ban đêm trên đoạn đường vắng ở TP Tam Kỳ. Hiện công an phường An Mỹ đang tạm giữ hai đối tượng và tang vật gồm 6 điện thoại di động, một phiếu cầm đồ trị giá 200 ngàn đồng cùng chiếc xe máy Sirius là phương tiện để gây án để tiếp tục điều tra xử lý.
Theo Công Bính (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm