Quản lý nhà nghỉ trộm cắp

Theo hồ sơ, Thái là quản lý nhà nghỉ L. tại khu phố Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán. Chiều 3-6, lợi dụng khách thuê phòng vừa đi ra ngoài, Thái dùng chìa khóa để mở cửa phòng trộm một laptop trị giá gần 12 triệu đồng. Sau đó, Thái gọi điện thoại cho Vũ kêu đem xe máy xuống chở Thái đi tiêu thụ. Được biết Thái và Vũ đều nghiện ma túy và Thái có một tiền án.

Tại nhà 275/138/16 Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM), tối 4-12 chị Phạm Thạnh Bảo Thoa khi đi làm về thì thấy đồ đạc bị lục tung. Biết là bị mất trộm, chị Thoa gọi điện thoại báo cơ quan chức năng.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nghi vấn đối tượng trộm cắp đột nhập từ mái tôn phía sau căn nhà. Tài sản bị mất gồm 203 triệu đồng tiền mặt, 4.000 USD, 13 nhẫn vàng và nhiều trang sức được cất trong tủ có tổng giá trị hơn 600 triệu đồng.

TIẾN DŨNG - NAM NGÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm