Quận 9: Sẽ hoàn thành sớm đường 104

Theo đó, người dân hiến đất làm đường và được quận hỗ trợ chi phí di dời vật kiến trúc.

Ông Trần Văn Út, tổ trưởng tổ 5, khu phố 1, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi về dự án này và đồng ý hiến đất làm đường trong một buổi họp cách đây hai năm nhưng sau đó chẳng thấy động tĩnh gì. Mãi đến ngày 28-12 vừa rồi, đơn vị chức năng mới họp dân yêu cầu chúng tôi nhanh chóng di dời theo vạch sơn đỏ để giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Sau lễ động thổ, đơn vị thi công đã đưa xe ủi và cần cẩu xuống đập “điển hình” một vài nhà rồi thôi luôn”.

Ông Trần Đình Sách, cán bộ hưu trí, lo lắng: “Đơn vị thi công hứa sẽ hoàn thành hai đường cống trước Tết nguyên đán, vậy mà giờ lại rút đi rồi. Nhà cửa chúng tôi giờ trống trải, cứ nơm nớp lo sợ bị trộm viếng! Nếu không thể thi công ngay, đơn vị chức năng đừng bảo người dân chúng tôi đập cổng cửa...”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Đặng Thị Hồng Liên, Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực quận 9, cho hay dự án vẫn đang tiến hành bình thường. Tuy nhiên, do thời gian cận Tết nên việc thi công phải tổ chức thật gọn, làm tới đâu dọn tới đó. Sau Tết, dự án sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Bà Liên cho biết trong ngày hôm nay (11-1), đơn vị thi công sẽ tổ chức đào cống theo đúng lời hứa với người dân. Tuy nhiên, do một số bà con chưa giao đất nên tuyến cống khó thể hoàn thiện sớm.

Theo bà Liên, đơn vị thi công sẽ hoàn thành xong công trình trong thời gian ba tháng kể từ ngày người dân bàn giao hết mặt bằng của tuyến công trình.

HOÀNG LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm