Quận 11 (TP.HCM): Thức tỉnh những người cha, người mẹ trẻ

Ở vụ thứ nhất, tòa đã tuyên phạt Lê Thanh Hùng năm năm tù về tội cướp giật tài sản và buộc bồi thường cho nạn nhân gần 1,7 triệu đồng.

Chiều 11-12-2008, Hùng giật chiếc giỏ của một phụ nữ trên đường Ba Tháng Hai. Ngay lúc đó, Hùng bị công an bắt giữ. Tại tòa, Hùng khai vừa ra trại, nhiễm bệnh nên làm liều. Khi tòa hỏi bị cáo đã hơn 30 tuổi, có vợ con mà làm như thế không thấy có lỗi với họ sao, bị cáo im lặng và bật khóc ân hận.

Ở vụ thứ hai, tòa tuyên phạt Nguyễn Tấn Phát và Lê Thị Hằng Ny mỗi người bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, cả hai phải chịu nộp thêm tiền phạt bổ sung 10 triệu đồng mỗi người.

Ny đã có gia đình, hai con nhỏ. Năm 2007, Ny bỏ con lên TP.HCM phụ bán cà phê rồi nghiện heroin. Sau đó, Ny quen Phát đang làm phụ hồ. Cả hai thuê nhà sống như vợ chồng và cùng nghiện. Để có tiền, cả hai thường mua heroin bán cho con nghiện kiếm lời và sử dụng. Sáng 14-12-2008, cả hai bị bắt quả tang đang mua bán heroin.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm