Phục dựng lễ hội cầu ngư

Lễ hội được tổ chức trên không gian rộng, cả trên biển và trên cạn; sân khấu chính thiết kế thành điện thờ của lăng ông Nam Hải, đặt tại khu vực quảng trường 2-4.

Lễ hội có sự tham gia của hàng ngàn ngư dân các phường Xương Huân, Vĩnh Thọ, Vĩnh Tường và Vĩnh Nguyên, với lễ rước, lễ Tế Chánh với các nghi thức truyền thống như: nhập lăng, múa siêu, hò bá trạo, đại bái, tôn vương… Tuy nhiên, đến phần tái hiện điệu hò bá trảo thì trời nổi gió mạnh và đổ mưa khiến mọi người phải chạy tìm chỗ trú. Hơn một tiếng sau, mưa ngớt và các nghi lễ mới lại tiếp tục.

Theo N.VIÊN ( SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm