Phú Yên: Khởi tố 7 cựu cán bộ sai phạm đất đai

Ngày 9-4, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa vừa quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bảy bị can gồm: Huỳnh Quốc Trí (58 tuổi), Nguyễn Thanh Đạt (48 tuổi), Trần Việt Hòa (48 tuổi), cùng ngụ phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), Nguyễn Anh Tuấn (41 tuổi), Trần Minh Thủ (45 tuổi, cùng ngụ phường 9, TP Tuy Hòa), Nguyễn Mạnh Tín (36 tuổi, ngụ xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa), Võ Công Toàn (40 tuổi, ngụ phường 5, quận 8, TP.HCM).

Bảy bị can trên nguyên là cán bộ của UBND phường Phú Đông, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng TN&MT TP Tuy Hòa. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại phường Phú Đông, những cán bộ trên đã không thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ dẫn đến việc tham mưu đề xuất lãnh đạo UBND TP Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận không đúng quy định.

Trước đó, đầu tháng 6-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong hai năm 2015-2016 trên địa bàn TP Tuy Hòa. Đến ngày 7-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Khắc Thuật (34 tuổi), Biện Khắc Dũng (38 tuổi, đều là cựu cán bộ địa chính UBND phường Phú Đông) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm