Phía bị đơn đã chịu bồi thường

Trước đó, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc trung tâm này, đã hỗ trợ cho gia đình anh Hiếu hơn 170 triệu đồng. Đây là số tiền mà phía nguyên đơn tạm thời yêu cầu bồi thường do lỗi của phía bị đơn tiêm ngừa dại gây tai biến, dẫn đến việc anh Hiếu bị liệt toàn thân. Ông Hải cũng đã cam kết tiếp tục hỗ trợ cho anh Hiếu những khoản chi phí và thiệt hại phát sinh sau này.

Vụ kiện từng được Pháp Luật TP.HCM phản ánh. Bị chó cắn, anh Hiếu đến Trung tâm Y tế dự phòng TP chích ngừa dại. Sau khi tiêm mũi thứ sáu, anh đột ngột bị tê liệt, gia đình phải đưa vào Bệnh viên Nhiệt đới cứu chữa. Bác sĩ chẩn đoán anh bị tai biến do tiêm ngừa vắc-xin, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Gia đình anh đã nhiều lần liên hệ với Trung tâm Y tế dự phòng TP yêu cầu xem xét hỗ trợ, bồi thường... nhưng không nhận được sự hỗ trợ tích cực. Sau đó, gia đình anh kiện ra TAND quận 5, yêu cầu Trung tâm bồi thường thiệt hại hơn 170 triệu đồng. Qua hòa giải, Trung tâm đã đồng ý hỗ trợ theo yêu cầu của anh Hiếu. Đến nay anh Hiếu vẫn còn bị liệt và đang được điều trị miễn phí tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Trong một vụ sốc vắc-xin bệnh dại khác ở huyện Châu Thành (Hậu Giang), gia đình nạn nhân Trần Minh Chí cho biết sẽ khởi kiện Trung tâm Y tế dự phòng huyện Châu Thành và đã liên hệ với Văn phòng luật sư Người Nghèo nhờ trợ giúp pháp lý miễn phí để theo kiện. Sau khi tiêm ngừa dại tại trạm y tế xã Phú Hữu A (Châu Thành), Chí đột nhiên bị liệt, phải vào bệnh viện, hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Theo chẩn đoán ban đầu, có thể Chí bị sốc vắc-xin ngừa bệnh dại. Gia đình Chí rất nghèo, cha là liệt sĩ, hiện đang rất cần tiền chữa trị.

THÁI BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm