Phê thuốc lắc, lái ô tô tông chết người đang nghe điện thoại

Ngày 9-4, Công quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Anh Tuấn (25 tuổi, quê xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Hồ Anh Tuấn được xác định là lái ô tô sau khi sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, sáng 13-3, sau khi đã sử dụng ma túy, Tuấn lái ô tô bán tải 43C - 111.46 chạy trên đường Trường Chinh theo hướng từ cầu vượt Hòa Cầm đi nút giao thông Ngã ba Huế.  

Khi đến đoạn trước số nhà 729 Trường Chinh (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), chiếc 43C - 111.46 tông trúng  anh Trần Cảnh Toàn (23 tuổi, quê Đắk Lắk) vừa tấp xe máy vào sát lề để nghe điện thoại.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chưa dừng lại, xe của Tuấn tiếp tục lao lên vỉa hè, đâm đầu chui vào gầm xe tải chở gạch đang đậu.

Anh Toàn bị xe bán tải hất văng, chấn thương sọ não, đa chấn thương và tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.A

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Tuấn dương tính với ma túy. Tuấn khai, sau khi sử dụng thuốc lắc, Tuấn cầm lái ô tô và chở thêm một người đàn ông 41 tuổi (ngụ  phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Trên đường đi, Tuấn buồn ngủ nên nhắm mắt lại và gây tai nạn liên hoàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm