Phạt tiền, tước bằng lái tài xế không nhường đường xe cấp cứu

Ngày 7-5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt hành chính 4 triệu đồng với Lê Tấn Đạt (ngụ tỉnh Tiền Giang) về hành vi gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Tài xế Đạt còn bị tước giấy phép lái xe trong thời gian 2 tháng.

Tài xế Lê Tấn Đạt không chịu nhường đường, buộc 2 xe cấp cứu phải dừng. Ảnh: CẮT TỪ CLIP

Theo hồ sơ vụ việc, Đạt là chủ ô tô chạy dịch vụ. Ngày 28-4, người này lái ô tô 7 chỗ 63A-131.78 chở khách từ Tiền giang đến Đồng Tháp.

Khi đến đoạn đường đang thi công, sửa chữa ở xã Bình Hàng Tây (huyện Cao Lãnh), Đạt không nhường đường mà gây cản trở hai xe cứu thương biển kiểm soát tỉnh An Giang đang chở bệnh nhân cấp cứu.

Chứng kiến sự việc, người dân đã quay clip lại và đăng lên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc trước hành động của Đạt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.