Phát hiện người đàn ông chết khô sau một tháng mất tích

Ngày 1-12, Công an quận Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông được phát hiện trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, chủ xưởng máy móc trên đường Song hành xa lộ Hà Nội (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) kéo chiếc bạt che máy dập sắt thì tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông đã chết khô.

Hiện trường phát hiện thi thể chết khô có khá nhiều điều kỳ lạ. Ảnh: HT

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo ghi nhận, thi thể người đàn ông đã khô, phần chân mắc kẹt trên máy dập sắt, phần còn lại lơ lửng. Các công nhân cho biết lâu nay làm việc trong xưởng nhưng không thấy điều bất thường.

Nạn nhân sau đó được xác định là Huỳnh Kim Dũng (46 tuổi, quê Sóc Trăng), người nhà cũng đã tới hiện trường nhận dạng. Tuy nhiên, anh Dũng không phải là công nhân làm việc tại xưởng.

Thi thể sau đó được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm