Phát hiện gần 2,5 tấn thịt heo thối chuẩn bị đem đi tiêu thụ

Chiều 26-2, tin từ Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này đã bàn giao lại toàn bộ số thịt heo 2,5 tấn thịt heo phát hiện tại lò mổ lậu do một người tên Dũng làm chủ cho UBND xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Ngoài ra, đoàn liên ngành cũng bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thống Nhất để tiếp tục điều xác minh làm rõ. “Bước đầu cơ quan chức năng xác định cơ sở giết mổ heo của ông Dũng, giết mổ heo không đúng quy định của pháp luật, toàn bộ số heo trên chết chưa rõ nguyên nhân” -một cán Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai nói.

Cơ quan chức năng đang kiểm tra số thịt heo bốc mùi phát hiện ở lò mổ của ông Dũng. Ảnh: TIẾN DŨNG

Trước đó, vào 9 giờ sáng cùng ngày, qua thời gian theo dõi mật phục, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ đột nhập kiểm tra lò mổ heo lậu tại ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bốn người đàn ông đang giết mổ năm con heo trên sàn nhà dơ bẩn, mỗi con có trọng lượng 70 kg. Kiểm tra 14 thùng xốp phía bên trong nhà cơ quan chức năng phát hiện nhiều con heo đã được xẻ thịt đang được ướp đá chờ mang đi tiêu thụ. Trong đó, nhiều con đã ngả màu, thâm đen bốc mùi hôi thối. Tổng trọng lượng số thịt heo bị phát hiện tại cơ sở này khoảng 2,5 tấn.

Được biết lò môt heo lậu trên do một người tên Dũng (chưa rõ lai lịch) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Dũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và không chịu hợp tác làm việc với cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm