Phát hiện cả 'kho' súng, hung khí ở Nha Trang

Ngày 9-5, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang điều tra mở rộng vụ mua bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép tại địa phương này. Hiện Nguyễn Phụ Tiến (27 tuổi, ngụ phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) đang bị truy tìm để phục vụ điều tra.

Vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu cho hay ngày 8-5, Công an TP Nha Trang phát hiện Bùi Văn Vương (26 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) đang mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép trên mạng xã hội nên mời đến trụ sở công an làm việc.

Vương khai số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà Vương rao bán là của Nguyễn Phụ Tiến, Vương là người giao hàng cho Tiến.

Từ lời khai trên, lực lượng công an tiến hành kiểm tra căn nhà của Tiến. Qua đó, phát hiện cả kho "hàng" đang cất giấu trong khu vực nhà bếp của người này. Tuy nhiên, Tiến không có mặt tại nhà.

Bước đầu, cơ quan công an thu giữ bảy súng bắn đạn bi, bảy súng điện, sáu viên đạn súng điện, ba hộp tiếp đạn, 34 bình xịt hơi cay các loại, 15 dụng cụ chích điện, 14 đèn pin chích điện các loại, 20 cây gây ba trắc, 13 bình kim loại 7 cm chứa khí nén, năm bịch nylon chứa bi bằng kim loại, 210 đao, kiếm các loại…

Vợ của Tiến là Bùi Thị Kim Liên (27 tuổi) khai số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên là của chồng mình mua để bán kiếm lời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm