Phát hiện 2 ‘động’ mại dâm trá hình nhà nghỉ

Trước đó, lúc gần 22 giờ ngày 29-8, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an huyện Diên Khánh kiểm tra đột xuất tại thị trấn Diên Khánh nhà nghỉ Đa Lộc, do Lê Thị Trọng Trinh làm chủ và nhà nghỉ 555 do hai vợ chồng Nguyễn Thuỵ Minh Tâm làm chủ. Tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện các chủ cơ sở đang tổ chức cho 5 phụ nữ bán dâm cho khách, trong đó nhà nghỉ Đa Lộc có hai cặp và nhà nghỉ 555 có ba cặp.

Trần Đình Phúc tại thời điểm công an kiểm tra đột xuất

Làm việc với cơ quan điều tra, Trinh khai đã cho xây dựng hơn 15 phòng làm nhà nghỉ. Sau đó Trinh móc nối những “gái bán hoa” để phục vụ cho các thượng đế chủ yếu là các tài xế xe đường dài. Khi khách có nhu cầu, Trinh gọi điện cho các “gái bán hoa” đến thỏa thuận giá. Theo đó, nếu qua đêm thì có giá 500.00 đồng, còn “tàu nhanh” mỗi lần 200.000/người. Trong đó, Trinh hưởng 50% trên số tiền đó. Còn Trần Đình Phúc khai nhận, khi khách có nhu cầu, đôi vợ chồng thay nhau dùng điện thoại liên lạc để gọi các cô gái đến với giá 100.000 đồng, Phúc lấy 50.000 đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm