Phát hiện 1 'trang trại cần sa' ở Hậu Giang

Ngày 4-5, Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) vừa phát hiện và nhổ bỏ 360 cây cần sa đang được ươm, trồng trong vườn nhà một người dân ở xã Phú Tân.

Cây cần sa được phát hiện trồng trong nhà người dân

Theo công an, qua công tác nắm tình hình, sáng cùng ngày lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trên phần đất của ông Nguyễn Văn Na (xã Phú Tân, huyện Châu Thành) đang trồng 360 cây cần sa với tổng trọng lượng 129 kg. Trong đó có gần 110 cây cần sa giống đang được ươm chậu.

Khu vực trồng cần diện tích hơn 350 m2 được che chắn cẩn thận nhằm tránh sự phát hiện của mọi người xung quanh và lực lượng chức năng. 

Qua làm việc, ông Na khai số cần sa trên là của Nguyễn Quốc Khánh (con rể ông Na, ngụ ấp Phú Bình, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) mang về trồng.

Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm