Phạt chủ quán internet, cà phê không đóng cửa giữa mùa dịch

Ngày 7-8, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với hai chủ cơ sở kinh doanh không thực hiện Chỉ thị 16.

Hai chủ cơ sở kinh doanh bị phạt về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, lúc 20 giờ ngày 2-8, Công an xã Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn) phát hiện tại quán internet Hoàng Kim (thôn Thanh Quýt 6, xã Điện Thắng Trung) do bà LTMT (27 tuổi, ngụ thôn Thanh Quýt 6) làm chủ có 10 khách đang sử dụng dịch vụ.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, bà T. tự nguyện khai báo. Do đó, UBND thị xã Điện Bàn đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ, xử phạt bà T. số tiền 5 triệu đồng.

Tương tự, lúc 13 giờ ngày 3-8, Công an xã Điện Hoà kiểm tra quán cà phê tai thôn La Thọ 2 (xã Điện Hoà) do ông LVC làm chủ có năm khách đang tụ tập tại quán.

UBND thị xã Điện Bàn cũng đã quyết định xử phạt ông C. 7,5 triệu đồng do không thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Trước đó, ngày 31-7, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 tại năm huyện, thị gồm: thị xã Điện Bàn và các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 1-8 đến hết ngày 14-8.

Được biết, thị xã Điện Bàn là địa phương giáp ranh với TP Đà Nẵng. Đây là một trong những địa phương có nhiều ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm