Phạt 70 triệu đồng nếu chuyển giao công nghệ cấm

Nếu người vi phạm là người nước ngoài thì còn bị áp dụng biện pháp bổ sung là trục xuất. Theo quy định cũ thì hành vi này có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nhưng không có biện pháp trục xuất.

Hành vi chuyển giao công nghệ để sản xuất các sản phẩm trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc gây hậu quả xấu đến sức khỏe con người sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng.

Cá nhân, tổ chức có hành vi gian lận, giả mạo để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ của chính sách khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ có thể bị phạt đến bảy triệu đồng. Nếu sử dụng không đúng mục đích số kinh phí được ưu đãi, hỗ trợ từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia thì có thể bị phạt đến năm triệu đồng. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải hoàn trả phần kinh phí được ưu đãi.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm