Pháo lậu liên tục được đưa vào Tây nguyên tiêu thụ

Thông tin ban đầu, khoảng 8h20 phút ngày 12-2, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Chư H'Đrông, TP.Pleiku, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô 7 chỗ biển số 82A-03021 do Mai Nhữ Đông (trú huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum) điều khiển vận chuyển trái phép 80 hộp pháo do Trung Quốc sản xuất với khối lượng hơn 100 kg.

Pháo và phương tiện bị  cơ quan công an thu giữ

Tài xế Đông khai rằng đã nhận chở số hàng này từ TP. Buôn Ma Thuột (Đak Lak) về tỉnh Kon Tum tiêu thụ, khi qua địa bàn tỉnh Gia Lai thì bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 6-2, tại khu vực tổ dân phố 6, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, các trinh sát của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự-kinh tế-ma túy đã bắt quả tang đối tượng Phạm Xuân Tiến (sinh 1985, trú thị trấn Chư Ty) đang có hành vi vận chuyển pháo nổ.
Thời điểm này, Tiến cùng một đối tượng khác (chưa xác định lai lịch) đi trên hai chiếc xe gắn máy không lắp biển số, mỗi xe chở một bao tải pháo. Khi phát hiện có lực lượng Công an, hai đối tượng liền rồ ga bỏ chạy. Cảnh sát đã tiến hành truy đuổi thì bắt giữ được Tiến, đối tượng còn lại tẩu thoát. Qua kiểm tra 2 bao tải, cơ quan chức năng phát hiện có 240 bì pháo có dạng hình viên bi, trọng lượng khoảng 54 kg.
Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm